Theo dõi và chỉ đạo buổi tập, Thượng tá Vũ Quang Bình, Giám đốc Công ty 618 giới thiệu: Hằng quý, theo các nội dung luyện tập, công ty đều tổ chức hội thao, diễn tập đánh giá kết quả, nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, khai thác than và bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực công ty quản lý. Lực lượng nòng cốt tham gia ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an ninh, an toàn hầm lò là cán bộ, chiến sĩ tự vệ, đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn...

tang cuong luyen tap xu ly tinh huong cho luc luong tu ve
Tự vệ Công ty TNHH MTV 618 huấn luyện sử dụng trang bị cứu hộ.

Đồng chí Phạm Đức Thuận, Trung đội trưởng Trung đội Tự vệ Công ty 618 cho biết: Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên giao, Phòng Tổ chức lao động của công ty chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng. Sau khi được giám đốc phê duyệt, công ty triển khai kế hoạch nội dung chi tiết huấn luyện tự vệ và hiệp đồng với Ban CHQS thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) để huấn luyện quân sự, kiểm tra bắn đạn thật, tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Trung đội tự vệ được huấn luyện về Điều lệnh Đội ngũ, giáo dục chính trị, bắn súng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, bắn máy bay bay thấp và luyện tập xử lý các tình huống tác chiến, phòng chống cháy, nổ... Kết quả huấn luyện năm 2016 đạt 100% yêu cầu, bắn đạn thật an toàn tuyệt đối, tỷ lệ khá, giỏi đạt 91,2%.

Lực lượng tự vệ của công ty được lựa chọn chặt chẽ, phần lớn là cán bộ, đảng viên, đoàn viên có phẩm chất chính trị tốt. Trung đội tự vệ thường xuyên được kiện toàn khi công ty có thay đổi về nhân sự. Đại tá Đồng Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 618 cho biết: Ngoài tổ chức huấn luyện tự vệ, công ty còn lựa chọn, sắp xếp cán bộ, nhân viên đủ biên chế Đại đội dự bị động viên theo nhiệm vụ tổng công ty giao. Hằng năm, công ty xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 100% cán bộ, sĩ quan, đảng viên đều được học tập chính trị, huấn luyện quân sự, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ theo kế hoạch. Công tác quân sự, quốc phòng luôn được công ty duy trì nền nếp, là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng công ty Than Đông Bắc.