tang cuong cong tac chuan bi su kien trinh dien va ket noi cung cau cong nghe nam 2016
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Đức

Với chủ đề “Kết nối ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ - chủ động hội nhập và phát triển bền vững” - Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tại Thái Nguyên sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11/11/2016 tại TP Thái Nguyên. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra 8 hoạt động chính: trọng điểm là Lễ khai mạc Sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ; trình diễn giới thiệu các công nghệ, thiết bị, sản phẩm công nghệ; tư vấn công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật, kết nối tài chính và công nghệ; Hội thảo quốc tế kết nối cung - cầu công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc…

Thông qua sự kiện này nhằm kết nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ; tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành phía Bắc với các nước; tạo cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin công nghệ, giới thiệu quảng bá về đặc trưng thế mạnh của vùng.

Theo báo cáo từ các ngành liên quan, cho đến thời điểm này, mọi hoạt động về thông tin truyền thông, chuẩn bị tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ, tiếp đón các tổ chức đến trưng bày sản phẩm, các vấn đề liên quan đến an ninh, phòng cháy chữa cháy, đô thị môi trường, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề lưu trú và lữ hành cũng đã và đang được các đơn vị đẩy mạnh, quan tâm triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn với sự hội tụ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến các tỉnh, thành, bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tới mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết đến sự kiện đặc biệt này; đặc biệt chú ý các vấn đề như: an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế và nhiều vấn đề liên quan; các đơn vị chuyên môn cần chú trọng chất lượng hội thảo chuyên môn trong khuôn khổ sự kiện, đảm bảo tính hiệu quả, khoa học; các đơn vị là thành viên Ban Tổ chức căn cứ vào công việc được phân công, tiếp tục triển khai các phần việc được giao, đảm bảo thành công chung của Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016./.