Cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hành vi buôn lâu, gian lận thương mại. Tại thành phố Đà Nẵng có nhiều bến xe, cảng biển, cảng hàng không… nên những ngày này, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Vừa qua, đơn vị đặc nhiệm số 2, Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng đã phá thành công nhiều chuyên án. Cụ thể, ngày 22/1, tại bến xe Trung tâm thành phố Đà nẵng, lực lượng Đoàn 2 phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang đối tượng Lê Văn Liệt, 44 tuổi trú tại thành phố Kon Tum đang vận chuyển 200gr heroin từ Hải Phòng về Đà Nẵng và dự định đưa về Kon Tum để tiêu thụ.

tang cuong chong buon lau gian lan thuong mai dip tet
Đối tượng Lê Văn Liệt bị bắt khi đang vận chuyển ma túy tại bến xe Đà Nẵng.

Càng gần Tết, tình trạng buôn lậu pháo trái phép từ Lào về Việt Nam cũng diễn biến phức tạp. Trong tháng 1 vừa qua, Đoàn đặc nhiệm số 2, Bộ đội Biên phòng liên tục bắt 3 vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào vào Việt Nam qua của khẩu quốc tế Bờ Y.

Cũng trong thời điểm này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang doanh nghiệp vận chuyển 2 container hàng điện lạnh đã qua sử dụng đưa về cảng Tiên Sa trái phép. Hiện vụ việc đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi tố vụ án.

Thượng tá Võ Tín, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 389 thành phố, đơn vị triển khai toàn bộ lực lượng thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

“Ưu tiên đầu tư phương tiện, lực lượng cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả. Nắm thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động nắm tình hình từ xa, tình hình trên biển và kết hợp với các lực lượng. Đặc biệt, lực lượng trinh sát đã trực tiếp đến địa bàn các nơi có đối tượng hoạt động buôn lậu để nắm bám. Trên cơ sở nguồn thông tin đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xây dựng và đề ra kế hoạch bắt giữ, xử lý có hiệu quả”, Thượng tá Võ Tín cho biết.

Cùng với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Hải quan thành phố Đà Nẵng cũng đẩy mạnh công tác này. Theo đó, Hải quan thành phố Đà Nẵng tăng cường các đội nghiệp vụ kỹ thuật, trang thiết bị tại khu vực cảng Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng... để tiến hành các biện pháp ngăn chặn.

Được biết, năm 2017, Cục Hải quan thành phố phát hiện, xử lý gần 260 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, tổng số tiền phạt gần 3 tỷ đồng; trong đó có 10 vụ điển hình về việc buôn ma túy, thuốc tân dược, vũ khí...

Ông Nguyễn Hương, Phó cục Trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là 1 trong 3 cảng trong cả nước được lắp đặt thiết bị soi container, góp phần ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu.

“Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng có kế hoạch chuẩn bị cho dịp Tết, đặc biệt 2 cửa khẩu lớn là Cảng Đà Nẵng và Cửa khẩu Sân bay Quốc tế, chú trọng kiểm tra hàng hoá. Trong năm 2017, tại sân bay đã phát hiện nhiều vụ gửi các loại hàng cấm”, ông Hương cho biết./.