Đến Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân) một ngày đầu tháng Tám, chúng tôi được dự buổi giáo dục truyền thống, tuyên truyền những chiến công của Bộ đội Hải quân hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961/23-10-2016). Trực tiếp duy trì buổi sinh hoạt, Thượng tá Phạm Minh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị lữ đoàn nhấn mạnh: Năm xưa, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số-đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân đã mưu trí, sáng tạo, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, ác liệt. Phát huy truyền thống đó, mỗi chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay cần tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân cá nước, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đó chính là hành động cụ thể góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động.

tin nhap 20160910092558

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cấp nước ngọt hỗ trợ nhân dân vùng xâm nhập mặn Tiền Giang.

Nhiều năm nay, nhất là từ khi triển khai Cuộc vận động, Lữ đoàn 125 luôn chú trọng phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động dân vận bằng trách nhiệm và tình cảm Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, trong đợt hạn mặn khốc liệt xảy ra ở nhiều tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên vừa qua, lữ đoàn đã phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Toàn bộ số tiền thu được, lữ đoàn đã mua thùng chứa nước để tặng các hộ dân ở huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sử dụng tích trữ nước ngọt; đồng thời, chỉ huy lữ đoàn điều động Tàu 935 chuẩn bị hơn 200m3 nước ngọt, vận chuyển từ TP Vũng Tàu tới cứu trợ bà con nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, lữ đoàn còn tổ chức lực lượng đưa phương tiện vận chuyển nước ngọt theo đường bộ tới huyện Bình Đại cấp miễn phí cho nhân dân. Không chỉ giúp dân trong lúc khó khăn, các tàu của lữ đoàn luôn sẵn sàng tìm kiếm, cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển. Mới đây, Tàu 957 đã cứu kéo thành công tàu cá ĐN 90152 cùng 10 thuyền viên, gặp sự cố chết máy trong điều kiện thời tiết xấu, sóng biển cấp 5, cấp 6. Đại tá Trần Thanh Tâm, Chính ủy lữ đoàn cho biết: Đối với tàu chuyên trách thì nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn không mấy khó khăn nhưng với tàu vận tải thì các cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực rất lớn mới có thể cứu hộ thành công. Tuy nhiên, phát huy truyền thống “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn…” của Đoàn tàu không số, chúng tôi vẫn sẵn sàng, quyết tâm cứu nạn bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân trở thành chỗ dựa tin cậy giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Nét đẹp đó đã là một trong những đặc trưng truyền thống của Bộ đội Hải quân Vùng 5. Có mặt tại Lữ đoàn 127, đơn vị tiêu biểu của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, chúng tôi được nghe kể về thành tích của Tàu 954 (Hải đội 512) trong đợt Tết Nguyên đán Bính Thân. Thuyền trưởng Phan Thanh Bình, Tàu 954, nhớ lại: Khoảng 17 giờ ngày 7-2 (29 Tết), tàu chúng tôi đang trực tại đơn vị thì nhận được lệnh từ Sở chỉ huy lữ đoàn yêu cầu khẩn trương xuất phát tìm kiếm, cứu nạn 3 sà lan bị sóng đánh trôi trên vùng biển Tây Nam, cách bờ 25 hải lý. Sau 2 giờ cơ động, chúng tôi phát hiện mục tiêu, nhưng sóng biển khá mạnh, khó tiếp cận sà lan. Phải đến hơn 21 giờ, áp dụng mọi cách, chúng tôi mới đưa được lực lượng sang sà lan buộc dây để chuẩn bị lai dắt cứu kéo. Ngay lúc đó, chúng tôi phát hiện có 2 người đang mắc kẹt trên 2 chiếc sà lan. Nhiệm vụ hàng đầu là ưu tiên cứu người nên anh em đã nỗ lực tìm cách đưa 2 ngư dân sang tàu, rồi tiếp tục lai dắt sà lan vào bờ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc rạng sáng Mồng Một Tết. Vất vả nhưng ai cũng rất vui vì đã cứu được 2 ngư dân cùng 3 sà lan an toàn trong sóng lớn.

Mới đây nhất, sáng 19-8, Lữ đoàn 127 đã cử 42 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn cơ động đến hiện trường, tiến hành lặn để chằng buộc, cố định, cứu kéo tàu cá mang số hiệu KG 39298 TS bị sóng nhấn chìm đưa vào bờ thành công… Những vụ cứu hộ, cứu nạn như vậy đối với Lữ đoàn 127 là nhiệm vụ thường xuyên, mọi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện bất cứ lúc nào có lệnh. Theo Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, để thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ phải tự học thêm phương pháp xử trí các tình huống ứng cứu, các tàu cần trang bị thêm những thiết bị hỗ trợ; đồng thời tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa, bão, sóng to, gió lớn... nhằm rèn luyện ý chí, bản lĩnh của bộ đội.

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động, Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Trước hết cần quán triệt sâu sắc các nội dung của Cuộc vận động, trên cơ sở đó triển khai thực hiện sát với đặc thù, nhiệm vụ từng đơn vị. Chẳng hạn, với các tàu huấn luyện SSCĐ, tập trung cống hiến tài năng thông qua việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị trên tàu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; luyện hay, bắn giỏi; với các đơn vị phục vụ, thực hiện phong trào tiết kiệm định mức điện, nước, xăng, dầu… Riêng nội dung phát huy truyền thống đoàn kết quân dân thì mọi đơn vị đều có thể thực hiện được bằng khả năng, sở trường của mình. Đối với Vùng 2 Hải quân, ngoài nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, các đơn vị đã tập trung làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần không nhỏ tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.