Tám đội này gồm Thụy Sĩ, Italy, Croatia, Bắc Ireland, Đan Mạch, CH Ireland, Hy Lạp và Thụy Điển. Đây là tám đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất tại các bảng vòng loại khu vực châu Âu.

tam doi tranh ve vot du world cup khu vuc chau au
Italy (áo xanh) phải tranh vé vớt do xếp dưới Tây Ban Nha ở vòng bảng. Ảnh: Reuters

Đội xếp thứ hai duy nhất bị loại là Slovakia, với 18 điểm. Thành tích của Slovakia đều kém ít nhất một điểm so với nhóm tranh vé vớt.

Ngày 17/10 tới, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ tiến hành bốc thăm bốn cặp tranh vé vớt trong buổi lễ diễn ra ở Thụy Sĩ. FIFA sẽ căn cứ vào vị trí của các đội trên bảng thứ bậc các nền bóng đá vào tháng 10/2017 để chọn ra các đội hạt giống cho vòng play-off.

Loạt trận lượt đi vòng tranh vé vớt sẽ diễn ra từ ngày 9-11/11. Lượt về diễn ra từ 12-14/11.

Italy hiện là đội bóng được đánh giá cao nhất ở vòng tranh vé vớt. Đoàn quân thiên thanh từng bốn lần vô địch World Cup, với lần gần nhất vào năm 2006.

Vé vớt cũng là mục tiêu tranh đoạt của đại diện châu Á, Australia với đại diện của khu vực CONCACAF, Honduras. Tương tự, đại diện của châu Đại dương, New Zealand sẽ gặp đại diện của Nam Mỹ, Peru. Hai cặp đấu đều chơi lượt đi vào ngày 6/11 và lượt về ngày 14/11.

Thanh Quý