tai nan xe khach tham khoc tai an do hon 30 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN

Cảnh sát khu vực cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ, tài xế bị mất lái khiến xe bị lao gần 200m xuống hẻm núi.

Khi xảy ra tai nạn, xe khách chở 40 người bao gồm một tài xế và một phụ xe đang trên đường đi từ huyện Kinnaur đến Solan.

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này. Theo cảnh sát, những người bị thương đã được đưa đến thị trấn Rampur Bushahar, cách thủ phủ Shimla 120km.

Trong khi đó, theo hãng tin Tân hoa xã, khoảng 20 thi thể và bốn người bị thương đã được đưa ra khỏi chiếc xe.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm có hơn 110.000 người Ấn Độ thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Những nguyên nhân thường thấy là người lái xe mệt mỏi hoặc lái ẩu, đường sá xuống cấp, phương tiện không được bảo dưỡng thường xuyên./.