tai hien le cuoi cua dan toc tay giua long thu do ha noi

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

(Ảnh chỉ mang tính minh họa: TTXVN)

Chương trình có sự tham dự của 120 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào dân tộc Kinh, Tày, Xơ Đăng, Gia Rai, Ba Na đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên... Điểm nhấn của chương trình là việc tái hiện lễ cưới của dân tộc Tày - tỉnh Thái Nguyên (19/11) và lễ tạ ơn của dân tộc Gia Rai - tỉnh Gia Lai (20/11). Bên cạnh đó, cuộc sống hàng ngày của đồng bào tám dân tộc (Tày, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú, Ba Na, Ê Đê, Khmer) với các hoạt động như trình diễn nghề thủ công truyền thống, chế tác công cụ lao động, biểu diễn dân ca, dân vũ, giới thiệu trò chơi dân gian… sẽ được tái hiện trong khuôn khổ tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2016.” Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2016” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11)./.