Trung úy QNCN Nguyễn Anh Tuấn kể lại một kỷ niệm đáng nhớ. Hôm ấy, đang làm nhiệm vụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), anh bất ngờ nghe có tiếng tri hô: “Cướp… cướp…”. Phát hiện một thanh niên phóng xe máy bạt mạng, anh Tuấn biết ngay đây là đối tượng cướp giật. Lập tức, anh và một chiến sĩ phóng xe truy đuổi. Bằng những động tác võ thuật nhanh gọn, các anh đã khống chế, bắt gọn đối tượng giao công an xử lý. Đó là một trong số hơn 100 tình huống bất ngờ, được các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn KSQS 31 xử lý trong quá trình làm nhiệm vụ từ đầu năm 2017 đến nay.

Phó tiểu đoàn trưởng quân sự, Đại úy Đặng Thành Vương cho biết: "Hưởng ứng Phong trào “Mỗi tuần một trang sách, một câu chuyện” do đơn vị phát động, hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ tự đọc một tấm gương và kể về kết quả việc tốt của mình và đồng đội. Phong trào khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện từ hành động nhỏ nhất của quân nhân trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ KSQS, xây dựng nét đẹp ứng xử văn hóa của người quân nhân chính quy".

Mới đây, khi làm nhiệm vụ KSQS tại Bến xe An Sương, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Tuấn Sang phụ trách, phát hiện xe tải mang biển đỏ lưu thông trên Quốc lộ 22, có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra, tổ KSQS phát hiện, biển số TH 65-89 gắn trên xe này là biển số giả, đã kiên quyết lập biên bản, giao cơ quan chức năng xử lý.

tac phong chinh quy ung xu than thien

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) cơ động thực hiện nhiệm vụ.

tac phong chinh quy ung xu than thien

Cán bộ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 tham gia điều tiết giao thông.

Bên cạnh thực hiện KSQS theo chức trách nhiệm vụ, Tiểu đoàn KSQS 31 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) và Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông... nâng cao hiệu quả công tác. Các đơn vị chú trọng tăng cường lực lượng KSQS vào dịp lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ, tại các khu vực như: Bến xe, nút giao thông, địa bàn trọng điểm, mục tiêu quan trọng về quốc phòng... Từ đầu năm 2017 đến nay, các đơn vị đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ KSQS, phát hiện, nhắc nhở hơn 100 quân nhân, 150 phương tiện quân sự sai quy định, trong đó có 6 xe vận tải mang biển kiểm soát quân sự giả; phối hợp điều tiết giao thông, trấn áp tội phạm, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ KSQS, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 có mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi”. Chỉ huy đơn vị phổ biến kiến thức quân sự, pháp luật, điều lệnh, tình huống ứng xử hằng ngày trong thực hiện nhiệm vụ để cán bộ, chiến sĩ thảo luận, rút kinh nghiệm, lồng ghép trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí. Mô hình khơi dậy ý thức tự học của cán bộ, chiến sĩ. Còn tại Tiểu đoàn KSQS 31, cấp ủy, chỉ huy đơn vị có kế hoạch, chương trình phối hợp với công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông... tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Định kỳ, các đơn vị tổ chức giao ban với các lực lượng chức năng trên địa bàn; trao đổi, phổ biến tình hình an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp cụ thể trong nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thao, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, ý thức cảnh giác và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ KSQS trên các tuyến đường, khu vực làm nhiệm vụ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấn chỉnh kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân bên ngoài doanh trại mà còn tạo hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thân thiện, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.../.