Chính phủ Syria ngày 13/2 đã lên tiếng bác bỏ mọi hình thức thành lập một Uỷ ban Hiến pháp mà Liên Hợp quốc đưa ra.

Hãng tin SANA của Xyri dẫn lời ông Ayman Soussan, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết, Chính phủ của Tổng thống Basar al-Assad cam kết thực hiện các kết quả của cuộc đàm phán tại Sochi, trong đó có điều khoản thành lập một ủy ban Hiến pháp.

syria bac bo de xuat thanh lap uy ban hien phap cua lien hop quoc
Tổng thống Syria Basar al-Assad. Ảnh: Middle East Eye

Tuy nhiên, Syria sẽ không chấp nhận những nỗ lực của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, người đang tìm cách thành lập một Uỷ ban Hiến pháp nằm bên ngoài thỏa thuận Sochi.

Theo một thỏa thuận trong cuộc đàm phán hòa bình về Syria được tổ chức tại Sochi hồi tháng trước, các bên đã đồng ý thành lập một Uỷ ban tại Syria với mục đích sửa đổi Hiến pháp hiện nay của nước này. Uỷ ban sẽ có sự tham gia của 150 thành viên bao gồm cả những người thuộc lực lượng chính phủ và phe đối lập. Họ sẽ có nhiệm vụ thảo luận về sửa đổi hiến pháp hiện hành, chứ không hình thành một bản Hiến pháp mới./.