Sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh ở thị xã Sông Công chính từ sự đoàn kết.

Xác định công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa UBTƯ Mặt trận Tổ Quốc với Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” là một nhiệm vụ quan trọng, trong 5 năm 2004 – 2008, UBMT Tổ Quốc thị xã Sông Công đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức trên 400 hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho gần 4000 lượt người tham gia, hàng chục cuộc thi, đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cả cấp thị xã và các cơ sở, xây dựng 3 đơn vị điểm tại các xã phường. Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư do MTTQ chủ trì và phối hợp.

Mặt trận Tổ Quốc thị xã đã chỉ dạo kiện toàn Ban thanh tra nhân nhân ở 9/9 xã phường, 131/131 khu dân cư có tổ hoà giải hoạt động hiệu quả tham gia hoà giải thành công hàng trăm vụ việc. Đồng thời đã vận động nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng an ninh tuần tra kiểm soát, bảo vệ trật tự tại các khu dân cư. Nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin tức có giá trị giúp cơ quan chức năng phá vỡ hàng chục vụ án lớn nhỏ, vận động hàng chục đối tượng phạm tội ra đầu thú.

Mặt trận Tổ Quốc các cấp ở thị xã Sông Công đã phối hợp lồng ghép phong trào bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 100% khu dân cư thực hiện tốt các hương ước, quy ước... Riêng năm 2008 có 9.241 gia đình văn hoá, 87 khu dân cư tiên tiến, 42 khu dân cư văn hoá, 56 khu dân cư không có tội phạm và 69 khu dân cư không có tệ nạn xã hội...

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, Mặt trận Tổ Quốc thị xã Sông Công đã có những đóng góp quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Mạnh Hùng (Đài TTTH Sông Công)