suc lan toa tu hieu qua giao duc truyen thong
Đại tá, Anh hùng LLVT Hoàng Đăng Vinh, người tham gia bắt sống tướng De Castries kể chuyện truyền thống cho chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Chương trình diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ Trung đoàn Sông Lô, tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng” của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 7, Đoàn cơ sở Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thiếu úy Nguyễn Văn Cao, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 7 được chỉ định dẫn chương trình. Là cán bộ trẻ, ra trường được điều động về công tác ở đơn vị bắt sống tướng De Castries 65 năm trước, Cao xác định rõ vinh dự, tự hào. Trước đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị và địa phương, giọng anh hào sảng khi nhắc đến những chiến công xuất sắc của Trung đoàn 209 trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhắc đến tên tuổi và thành tích của các Anh hùng LLVT trong đơn vị; nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bắt sống tướng De Castries trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 65 năm trước.

Chăm chú lắng nghe các tham luận của tuổi trẻ đơn vị và đoàn viên thanh niên địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thắng Lợi (TP Sông Công, Thái Nguyên), tâm sự: “Mỗi lần phối hợp với Trung đoàn 209 tổ chức các hoạt các động giao lưu, tọa đàm, GDTT, là mỗi lần chúng tôi thêm tự hào về lịch sử dân tộc, thêm trân trọng, biết ơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh, từ đó, xác định tốt hơn trách nhiệm tham gia xây dựng quê hương, đất nước”. Được biết, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung đoàn 209 vừa huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đoàn thanh niên địa phương giúp nhân dân các phường Thắng Lợi, Lương Sơn, Phố Cò và xã Vinh Sơn (TP Sông Công, Thái Nguyên) tiến hành củng cố, sửa chữa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; giúp địa phương nạo vét kênh mương nội đồng, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

suc lan toa tu hieu qua giao duc truyen thong
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 chụp ảnh lưu niệm với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dưới chân tượng đài Chiến sĩ Sông Lô.

Cùng thời điểm này, tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 cũng diễn ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên, các trường học trên địa bàn tổ chức tham quan, học tập truyền thống; giao lưu, tọa đàm Chiến thắng Điện Biên Phủ và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đặc biệt, nhiều công trình, phần việc thanh niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ đơn vị đã ra đời từ phong trào thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”. Theo Thượng tá Tống Trần Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141, thời gian qua, để phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả, đơn vị đã cụ thể hóa phương châm làm việc “Thẳng thắn, trung thực, thiết thực, hiệu quả” của Đảng ủy sư đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, GDTT, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Từ sức lan tỏa của phong trào thi đua, đơn vị xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, ứng dụng hiệu quả vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, như: Sáng kiến Ebook “Tuyên truyền Lời Bác dạy ngày này năm xưa” của Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Chính trị viên Đại đội 17; tuyển tập các trò chơi trên thao trường của Trung úy Trần Văn Cường, Chính trị viên Đại đội 14...

Theo Đại tá Phạm Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn chú trọng công tác GDTT cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với tuyên truyền, giáo dục theo chương trình cơ bản, thường xuyên, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lồng ghép vào nội dung sinh hoạt, học tập của các tổ chức trong đơn vị, trong từng bài giảng chính trị, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa và thấm đẫm trong nhận thức, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Chính ủy Sư đoàn 312 cũng cho rằng, công tác GDTT không chỉ dừng ở việc trang bị những tri thức lịch sử mà điều quan trọng hơn là nhằm từng bước chuyển hóa nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các đối tượng thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực to lớn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hay nói cách khác, đi đôi với giáo dục, phải tổ chức các phong trào hành động cách mạng để biến nhận thức thành hành động. Vì vậy, phương châm trong công tác GDTT ở Sư đoàn 312 là luôn gắn công tác GDTT với các cuộc vận động của đất nước, Quân đội, các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu và lồng ghép vào các hoạt động của tổ chức trong đơn vị, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”./.