Theo NHK, sóng thần đã được xuất hiện dọc theo bờ biển các tỉnh Miyagi và Fukushima - Đông Bắc Nhật Bản sau trận động đất mạnh xảy ra vào sáng 22/11.

song than cao 14m xuat hien o miyagi sau dong dat 74 do richter
Sóng thần xuất hiện tại một số khu vực sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 6h (giờ địa phương) có cường độ 7,4 độ richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 25km, ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima.

Cơ quan này cũng đã phát đi cảnh báo cho sóng thần có thể cao tới 3m ở tỉnh Fukushima và tỉnh Miyagi lân cận.

Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố với các tỉnh khác nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương.

Theo NHK, một cơn sóng thần cao 1,4m đã xuất hiện ở khu vực cảng Sendai, tỉnh Miyagi. Chính quyền các thành phố trong tỉnh đã ra lệnh sơ tán và đưa ra các cảnh báo cho người dân.

Đã có một vào trường hợp thương vong được báo cáo.

Sóng cao 90cm cũng xuất hiện ở cảng Soma, tỉnh Fukushima, sóng cao 80cm tại cảng Kuji ở Iwate, và sóng cao 60cm ở cảng Onahama, Fukushima.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết họ đã khôi phục lại hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini sau một thời gian ngắn ngừng hoạt động do rung chấn của động đất./.