Lực lượng cứu hộ 2 nước đang nỗ lực suốt đêm để tìm kiếm hàng chục người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát.

Ít nhất 129 người người ở tỉnh Kermanshah của Iran đã thiệt mạng vì trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra đêm 12/11. Trong số đó có hơn 60 nạn nhân ở thị trấn Sarpol-e Zahab, cách biên giới với Iraq khoảng 15km.

so nguoi chet vi dong dat bien gioi iran iraq tang len hon 130 nguoi
Người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của động đất đổ ra đường vì sợ dư chấn. (Ảnh: AA)

“Vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát”, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Phó tỉnh trưởng tỉnh Kermanshah Mojtaba Nikkerdar cho biết. “Chúng tôi hy vọng số người chết và bị thương sẽ không tăng quá cao nhưng chắc chắn con số này sẽ còn tăng”.

Trong khi đó, quan chức y tế người Kurd ở Iraq cũng cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, trận động đất này mạnh 7,3 độ trong khi quan chức địa Iraq đánh giá trận động đất này chỉ mạnh 6.5 độ với tâm chấn nằm ở Penjwin, thuộc tỉnh Sulaimaniyah trong khu bán tự trị của người Kurd, gần cửa khẩu biên giới với Iran.

Một vài thành phố của Iran và Iraq đã bị cắt điện trong khi hàng nghìn người lo ngại các cơn dư chấn nên đã đổ ra đường và công viên bất chấp thời tiết giá lạnh.

“Màn đêm khiến cho máy bay trực thăng rất khó tiếp cận vùng bị ảnh hưởng trong khi một số tuyến giao thông đang bị cắt đứt… chúng tôi rất lo lắng cho các ngôi làng hẻo lánh” – Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli cho biết.

Theo truyền hình địa phương, các trường học ở 2 tỉnh Kermanshah và Ilam (Iran) hôm nay (13/11) đều phải đóng cửa.

Người dân ở thành phố Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ Diyarbakir cũng cảm nhận được chấn động nhưng chưa có báo cáo nào về thương vong thiệt hại ở đây./.