Dự chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, công tác phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP giữa Đảng ủy BĐBP và các tỉnh, thành ủy có sự phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Thường xuyên duy trì nền nếp chế độ thông tin, trao đổi tình hình có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp lãnh đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc theo 3 văn kiện pháp lý và các thỏa thuận của ủy ban liên hợp biên giới hai nước. Phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên thực địa, tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý hệ thống đường biên, cột mốc, triển khai quản lý, bảo vệ biên giới theo Hiệp định về quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào. Tích cực tham mưu cho Bạn chỉ đạo phân giới cắm mốc của Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Khi có vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên phạm vi địa bàn biên giới của địa phương, Đảng ủy BĐBP và các tỉnh, thành ủy đã kịp thời thông tin, trao đổi thống nhất báo cáo, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách. Đồng thời phối hợp chỉ đạo các cấp, các lực lượng thuộc quyền xử lý, giải quyết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng BĐBP đạt được. Sự phối hợp giữa BĐBP và chính quyền, nhân dân đã tạo ra bức tường thành bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn....Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nhấn mạnh trong thời gian tới lực lượng BĐBP và chính quyền các tỉnh thành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp để giúp BĐBP hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo QĐND