so ket cong tac tuyen giao va tong ket giai thuong ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác. Trong đó công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là nội dung tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp; việc triển khai thực hiện công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Về tổ chức bộ máy của Ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập đến nay đã cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, vấn đề về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng.

Đối với Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", sau 5 năm triển khai, Ban Tổ chức Giải thưởng cấp tỉnh đã nhận được trên 150 tác phẩm; trao giải cho gần 60 tác phẩm xuất sắc, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn 41 tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng Trung ương. Kết quả, Thái Nguyên có 02 tác phẩm đoạt giải năm 2018; Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên được Ban Chỉ đạo Giải thưởng Trung ương khen thưởng “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 6 tháng qua, cũng như hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo của tỉnh quan tâm đổi mới, nâng cao việc học tập và triển khai Nghị quyết; chú trọng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; quan tâm công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tăng cường tuyên truyền phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong phát triển KT-XH gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt đội ngũ các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiếp tục quan tâm tuyên truyền, thực hiện và đăng tải nhiều tác phẩm về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM", qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân.

so ket cong tac tuyen giao va tong ket giai thuong ve chu de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã trao giấy chứng nhận, tặng thưởng cho 22 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong giai đoạn II, 2018 - 2020. Trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 6 giải Khuyến khích.