Theo trang worldometers.info, tính đến 13h sáng ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.722.233 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 313.266 ca tử vong, 1.813.014 ca bình phục.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm. Tiếp theo là Tây Ban Nha, Nga, Anh và Brazil.

Số ca tử vong tại Mỹ vượt quá 90.000 người

Tổng số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã là 90.113 người, trong khi số người nhiễm cũng vượt ngưỡng 1,5 triệu.

Cụ thể, toàn nước Mỹ có tổng cộng 1.507.773 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 90.113 trường hợp tử vong, 339.232 bệnh nhân đã bình phục và 16.248 người vẫn đang nguy kịch.

Số ca mắc COVID-19 tại Mexico vượt quá 47.000 người

Ngày 15/5, Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 2.112 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 47.144 người, trong đó có 5.045 ca tử vong, và 29.409 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng cho biết, bên cạnh các ca tử vong và mắc bệnh trong nước, 831 công dân Mexico được xác định tử vong do COVID-19 tại nước ngoài và 337 trường hợp mắc bệnh.

Mexico đang trong đỉnh dịch và dự kiến kéo dài trong vòng 2 tuần tới. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, chính phủ đã huy động đội ngũ y bác sĩ đã nghỉ hưu, cũng như tiếp tục triển khai các hợp đồng mua vật tư, thiết bị y tế.

Hiện, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico vẫn cao nhất châu Mỹ, với 10,7%. Cơ quan y tế cho biết tỷ lệ tử vong ở mức cao là do trên 70% dân số nước này mắc các bệnh như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì. Mexico đã tiến hành 169.097 xét nghiệm.

Liên quan tới đại dịch COVID-19 trong khu vực Trung Mỹ, số ca nhiễm bệnh tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 15.480 người, trong đó có 466 ca tử vong.

Thêm 13 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Hàn Quốc

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 17/5 cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tăng thêm 13 người lên 11.050. Tin vui là không có thêm ca tử vong và đã có thêm 37 bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 9.888 người.

Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày" từ hôm 6/5, song ngay sau đó cơ quan y tế nước này đã phát hiện một ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu phố đa văn hóa nổi tiếng Itaewon của thủ đô Seoul.

Tuy nhiên, ngày 17/5, sau khi tiến hành xét nghiệm cho hơn 56.000 người có liên quan tới ổ dịch này, giới chức y tế Hàn Quốc đã nhận định không có sự lây lan nhanh dịch COVID-19 trong cộng đồng ở Hàn Quốc hiện nay.

Nepal xác nhận ca tử vong đầu tiên

Ngày 17/5, Chính phủ Nepal đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Trong một thông báo, Bộ Y tế và Dân số Nepal cho biết trường hợp nói trên là một phụ nữ 29 tuổi, đến từ huyện Sindhupalchwok, ở miền Trung nước này. Người này đã tử vong trên đường đến bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Kathmandu.

Ngày 6/5 vừa qua, người phụ nữ này sinh con tại bệnh viện Đại học Y Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, xuất viện ngày 7/5 sau ca sinh thường. Sau khi trở về nhà tại xã Barhabise thuộc huyện Sidhupalchwok, người này có triệu chứng sốt, khó thở và được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

so ca tu vong tai my vuot 90000 nguoi han quoc them nhieu ca moi

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kathmandu, Nepal ngày 14/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Nepal Sameer Kumar Adhikari, do diễn biến bệnh phức tạp, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện Dhulikhel hôm 14/5 nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viên. Sau khi qua đời, bệnh nhân được xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện Dhulikhel và Phòng Thí nghiệm Y tế Quốc gia ở Kathmandu và có kết quả dương tính.

Đến nay, Nepal đã ghi nhận 281 ca mắc COVID-19.

Australia tăng cường xét nghiệm

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng y tế liên bang Australia, Michael Kidd thông báo đến nay có hơn một triệu người Australia đã được xét nghiệm COVID-19.

Tính đến tối 16/5, tổng số ca mắc COVID-19 ở Australia là 7.036 ca sau khi có thêm 20 ca mới trong 24 giờ qua, chủ yếu tại hai bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria, trong khi tổng số ca tử vong vẫn là 98.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của lộ trình 3 giai đoạn dỡ bỏ dần các hạn chế đối với các cuộc tụ họp ngoài trời và trong nhà cũng như hoạt động kinh doanh, Ông Kidd nhấn mạnh đại dịch chưa kết thúc, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác khi nguy cơ đối với những người dễ bị tổn thương vẫn cao ở nước này.

Cũng trong ngày 17/5, Chính quyền bang Victoria thông báo sẽ cho phép các nhà hàng, quán cà phê và quán rượu được mở cửa đón tối đa 10 khách tại cùng một thời điểm từ đầu tháng 6 tới, sau khi các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia đã lần lượt gỡ bỏ hạn chế tương tự từ tuần trước./.