Chiều tối 7/12, các vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn đã mở hàng huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Với thành tích 3 phút 19,50 giây, các vận động viên điền kinh Việt Nam không những bổ sung vào bộ sưu tập huy chương Vàng của đoàn Thể thao Việt Nam mà còn thiết lập kỷ lục đại hội.

Trước đó, điền kinh Việt Nam đã mang về 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng nhờ kết quả ấn tượng của vận động viên Lê Tú Chinh nội dung 200m nữ và vận động viên Nguyễn Văn Lai nội dung 10.000m nam.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, cô gái vàng của làng bơi Việt Nam, tiếp tục giành huy chương Vàng tại chung kết 100m ngửa nữ, ngay sau khi về nhất ở nội dung 400m tự do nữ.

Trên đường đua 100m bơi ngửa, kình ngư Ánh Viên đã xuất sắc cán đích với thành tích 1 phút 2,97 giây.

Đây là huy chương Vàng thứ 2 của Ánh Viên trong ngày thi đấu hôm nay và là huy chương Vàng thứ 5 của cô tại SEA Games 30./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)