saudi arabia uae thanh lap uy ban duy tri lenh ngung ban o yemen
Các tay súng thuộc nhóm vũ trang Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) gác tại một khu vực ở Aden, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, truyền hình và hãng tin nhà nước ngày 26/8 đưa tin, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu cho biết, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thành lập một ủy ban để duy trì lệnh ngừng bắn ở các tỉnh Shabwah và Abyan của Yemen.

Tin trên dẫn lời người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki cùng ngày cho hay, ủy ban này sẽ bắt đầu hoạt động sớm nhất từ ngày 26/8.

Trước đó, Phái đoàn quân sự chung Saudi Arabia-Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 15/8 cũng đã tới thành phố Aden, để thảo luận về việc rút các lực lượng vũ trang ly khai khỏi các vị trí đang chiếm giữ tại thành phố cảng chiến lược miền Nam Yemen này.

Chính phủ của Tổng thống Yemen Mansour Hadi và Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) đã xác nhận thông tin này.

Chính phủ Yemen luôn coi việc lực lượng ly khai ở miền Nam rút hoàn toàn khỏi các vị trí chiếm giữ tại Aden là điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đối thoại dưới sự bảo trợ của Saudi Arabia./.

(Vietnam+)