sat lo bo song ong chuong de doa nha cua cua nguoi dan an giang
Sạt lở bờ sông Ông Chưởng. (Ảnh: Dân trí)

Liên quan đến tình trạng sạt lở tại bờ sông Ông Chưởng, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã đến khảo sát hiện trường và khẩn trương tìm giải pháp khắc phục sự cố. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhất là tại khu vực bờ kè nhà thờ Ông Chưởng thuộc xã Long Điền B. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 50m, bị rạn nứt và làm một nửa tuyến tỉnh lộ 946 bị sụp lún.

Ngành giao thông đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không cho xe bốn bánh lưu thông qua khu vực này. Hai nhà dân bị sạt lở cũng được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng và cấp nền tái định cư tại khu dân cư Long Điền B. Nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nhất hiện nay là trạm bơm điện phục vụ hơn 300ha lúa của người dân địa phương đang bị sụt lún nặng.

Từ giữa năm 2017, bờ sông Ông Chưởng liên tục bị sạt lở ở nhiều đoạn, lấn sát tỉnh lộ 946. Một số đoạn đã được địa phương thi công kè đá khắc phục tạm thời nhằm đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân.