Gần 86.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Cảnh giác việc lọt đề, lộ đề

Sáng nay 2/6, gần 86.000 thí sinh Hà Nội chính thức làm bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Rút kinh nghiệm năm ngoái, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi không được chủ quan, tránh để lọt đề, lộ đề.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.

Điểm mới của 2019, Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

Thí sinh Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong đó, môn Lịch sử được công bố vào tháng 3.

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Thí sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội (Ảnh: Trọng Trinh)

Để chuẩn bị cho kì thi diễn ra suôn sẻ, Sở GD&ĐT đã nhận được kế hoạch chuẩn bị thi của tất các các quận huyện và sự tham gia của tất cả các ban ngành như: Công an, Y tế, giao thông, Bộ NNPT nông thôn…

"Rút kinh nghiệm kỳ thi năm trước, yêu cầu các điểm thi phải báo cáo kịp thời nếu có sự việc xảy ra. Tuyệt đối không có tư tưởng giấu giếm.

Điểm mới của kỳ thi năm nay không chỉ có thanh tra mà còn giám sát. Ngoài đội ngũ giám sát tại điểm thi, Sở GD&ĐT có những đoàn giám sát lưu động tất cả các điểm thi.

Theo quy định trước đây, thí sinh được mang thiết bị quay vào phòng thi để giám sát chính giám thị. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, bằng mắt thường khó phân biệt được.

Trong khi đó, giám thị không có quyền khám học sinh nhưng nếu có dấu hiệu bất thường cán bộ coi thi được kiểm tra, kịp thời nhờ công an xử lý", ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Lịch thi vào lớp 10 năm 2019 THPT của Hà Nội

Trước đó, vào kì tuyển sinh lớp 10 năm 2018 của Hà Nội, một giáo viên tại điểm thi THPT Vân Nội, Đông Anh đã chụp ảnh đề thi và đăng tải lên mạng.

Phó Giám đốc Sở đánh giá, sự việc này đã để lại hậu quả lớn cho ngành GD&ĐT thủ đô. Dù phát hiện sớm, có biện pháp xử lý kịp thời, may không phải tổ chức lại kỳ thi nhưng phải đến 4-5 tháng sau Sở mới giải quyết được dứt điểm băn khoăn từ phía dư luận.

“Quan điểm đưa ra, kì thi phải nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh.

Đặc biệt, các cán bộ làm nhiệm vụ thay thế phải đúng quy định và phổ biến quy chế đầy đủ. Tránh trường hợp như năm ngoái, trường hợp giáo viên thay thế đã gây lộ đề, lọt đề”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

TPHCM: Điều động hơn chục nghìn người phục vụ thi lớp 10

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay toàn TP có 95.164 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, tổng số thí sinh dự thi lớp 10 là 80.327 em.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của TPHCM diễn ra vào ngày 2 - 3/6, thí sinh sẽ dự thi 3 môn lần lượt Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, thi thêm môn chuyên nếu thí sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên. Trong đó, môn Văn và môn Toán có thời gian làm bài 120 phút; môn ngoại ngữ 60 phút; môn chuyên là 150 phút.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay của thành phố có 135 điểm thi, trong đó có 126 điểm thi lớp 10 thường và 9 điểm thi lớp 10 chuyên, với tổng số 3.417 phòng thi.

Có đến 675 ban lãnh đạo điểm thi và trên 10.250 giám thị được huy động để phục vụ kỳ thi 675 ban lãnh đạo điểm thi.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng của Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi.

Tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Vật dụng thí sinh được mang phòng thi chỉ gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Thời gian cụ thể kỳ thi lớp 10 của TPHCM:

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10

Đà Nẵng: Hơn một vạn học sinh thi vào lớp 10

Sáng nay 2/6, hơn 13 nghìn học sinh Đà Nẵng dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT trên địa bàn thành phố năm học 2019 - 2020.

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Hơn 13 nghìn học sinh Đà Nẵng vừa bắt đầu buổi thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 - 2020. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ghi nhận của PV Dân trí, học sinh đến các điểm trường thi rất sớm. Từ 6h sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn xung quanh các cổng trường thi, đảm bảo lưu thông an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa con em đến trường thi.

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn đảm bảo an toàn lưu thông xung quanh các cổng trường thi
sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Bố động viên con trai giữ tâm lý thoải mái để làm bài thi tốt nhất

Trước "giờ G", nhiều thí sinh bày tỏ không tránh khỏi chút hồi hộp song chuẩn bị tâm lý thoải mái trước khi vào làm bài thi môn Ngữ văn. Thí sinh Nguyễn Phương Thuỳ, đăng ký dự thi vào THPT Trần Phú chia sẻ: “Em đã ôn tập kỹ lưỡng. Bây giờ chỉ mong tâm trạng tốt để làm bài thi môn Văn trôi chảy. Những thay đổi về quy định thi vào lớp 10 năm nay không ảnh hưởng nhiều đến em”

sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Không khỏi một chút hồi hộp trước giờ G
sang nay gan 180000 hoc sinh ha noi tphcm va da nang thi vao lop 10
Song các thí sinh thi vào lớp 10 bày tỏ đã sẵn sàng bước vào kỳ thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Đà Nẵng năm 2019 có thay đổi quy định thi vào khoảng 2 tuần trước. Ngành Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng đã quyết định bỏ xét/tuyển thi môn Ngoại ngữ trước những ý kiến chưa đồng tình với cách tính điểm ưu đãi cho học sinh; trong đó có việc tính điểm 9, 10 môn Ngoại ngữ cho các học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Được biết, năm học 2019 - 2020 sắp tới, Đà Nẵng có hơn 9.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào 20 trường THPT công lập. Tỷ lệ “chọi” khá lớn khi có hơn 13 nghìn lượt hồ sơ thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10.