Tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt hàng loạt cá nhân vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và sử dụng đất đai làm bãi tập kết cát trái phép.

sai pham trong khai thac cat va su dung dat nhieu ca nhan bi xu ly
Yên Bái siết chặt hoạt động khai thác cát sỏi thời gian qua.

Cụ thể, ông Trần Mạnh Thắng, trú tại tổ 32A, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái bị UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát ở lòng sông Hồng, thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái), do làm vật liệu xây dựng không có giấy phép khai thác khoảng sản; khối lượng cát đã khai thác là 60m3.

Ngoài bị phạt số tiền 150 triệu đồng, ông Thắng còn buộc phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn.

Ngoài ông Thắng, nhiều hộ dân khác cũng đã bị UBND huyện Trấn Yên ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, gồm: bà Đỗ Thị Liên, bà Nguyễn Thị Tám, ông Dương Văn Lại (cùng ở thôn Linh Đức, xã Minh Quân), bà Trần Thị Điệp (thôn Gò Bông, xã Minh Quân)… vì hành vi tự ý cho các cá nhân khác thuê đất làm bãi tập kết, kinh doanh cát.

Ngoài số tiền xử phạt từ 2 đến 5,5 triệu đồng, các cá nhân vi phạm còn phải nộp lại số tiền thu lợi từ việc cho thuê đất hàng chục triệu đồng.

Một số cá nhân xây dựng bãi tập kết cát trái phép cũng bị xử phạt vi phạm, gồm: ông Nguyễn Chí Thanh (thường trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên) bị phạt 55 triệu đồng, ông Nguyễn Tiến Sỹ (trú tại TP Yên Bái) bị phạt 50 triệu đồng, ông Phan Văn Gương (tạm trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên) bị phạt gần 40 triệu. Các cá nhân này cũng buộc phải chấm dứt việc tập kết, trả lại diện tích đất đã thuê và sử dụng trái quy định, di dời số cát hiện có và khôi phục tình trạng ban đầu của đất...

Các quyết định xử phạt nêu trên dựa trên kết quả của quá trình kiểm tra, phát hiện của huyện Trấn Yên và các ngành chức năng suốt thời gian qua, nhằm siết chặt quản lí hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn./.