Lễ hội với chủ đề “ Hội tụ tinh hoa – Lan tỏa nụ cười” tổ chức tối 8-5, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ hội với chủ đề “ Hội tụ tinh hoa – Lan tỏa nụ cười” tổ chức tối 8-5, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiết mục múa Lễ cấp sắc của đồng bào Dao – Quảng Ninh.

Hát then của đồng bào dân tộc Tày.

Lễ hội tái hiện lại lịch sử, văn hóa, cuộc sống… của cư dân Quảng Ninh.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ hội đường phố với 11 khối diễn, 10 xe hoa, các mô hình…


Sàn diễn di động trên đường phố theo các chủ đề “Đến với Carnaval Hạ Long”,
“Phố hoa”, “Về với Hạ Long”, “Những viên ngọc đen”, “Nắng vàng và biển xanh”,
“Nụ cười Hạ Long”…

Phần diễu hành đường phố với sự tham gia của hàng nghìn diễn viên không chuyên.


Đêm hội còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của các nước
như Lào, Đài Loan (Trung Quốc), Thái-lan…

Phần trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc).


Là Carnaval có xuất xứ từ Mỹ La-tinh nên không thể thiếu các nữ vũ công
trong những bộ trang phục khoe vai trần rực rỡ sắc mầu.


Sự kiện thường niên của tỉnh Quảng Ninh đã thu hút 10.000 du khách
cũng như người dân tham dự, cổ vũ.

Theo NDĐT