Possebon đến M.U năm 2008, khi mới 17 tuổi, ở lại đây cho đến năm 2010. Nhưng điều đáng nói là trong gần 3 mùa giải khoác áo đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, tiền vệ người Brazil chỉ ra sân vỏn vẹn… 3 lần, ở tất cả các giải đấu chính thức mà M.U tham dự trong chừng đó thời gian.

Rời M.U được 8 năm, Poseebon sau đó lần lượt lưu lạc qua đến… 10 CLB khác nhau (tính luôn đội bóng mà anh mới gia nhập là CLB TPHCM), tức là trung bình Rodrigo Possebon trụ lại ở mỗi đội chưa đến 1 năm.

Rồi ngay trước khi gia nhập CLB TPHCM, Possebon là thành viên của CLB hạng 2 tại Brazil, đó là CLB Passo Fundo, nhưng anh không hề thi đấu trận nào cho Passo Fundo trong mùa giải vừa qua.

rodrigo possebon va nhung rui ro o san choi chat chem nhu v league
Pha bóng dẫn đến chấn thương của Possebon năm 2008

Trước đó nữa, tiền vệ này là người của CLB URT, cũng thuộc hạng dưới tại Brazil, và cũng không hề thi đấu trận nào cho đội bóng chủ quản trong suốt năm 2016.

Có nghĩa là, trong 2 năm gần nhất, trước khi đến với CLB TPHCM của quyền chủ tịch Lê Công Vinh, Rodrigo Possebon chưa hề được ra sân ở 2 đội bóng mà anh khoác áo. Thành ra, phong độ và năng lực của cầu thủ này ở thời điểm hiện tại vẫn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới?

Điều lạ hơn nữa, năm nay Rodrigo Possebon mới 28 tuổi, độ tuổi được xem là đẹp nhất của đời cầu thủ, khi về lý thuyết, cầu thủ ở đội tuổi này vẫn còn đang sung sức và tràn đầy kinh nghiệm thi đấu. Thế nhưng, giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp của riêng Possebon dường như đã ở xa lắc.

Giai đoạn đẹp nhất, thơ mộng nhất của Possebon chính là khoảng thời gian được nêu ở đầu bài viết này, lúc anh còn là viên “ngọc trong đá” của HLV Alex Ferguson tại M.U. Nhưng kể từ sau khi dính chấn thương tại M.U hồi tháng 9/2008, tiền vệ người Brazil chưa bao giờ trở lại là chính mình, đúng với kỳ vọng.

rodrigo possebon va nhung rui ro o san choi chat chem nhu v league
Sau chấn thương này, Rodrigo Possebon vĩnh viễn không bao giờ trở thành cầu thủ lớn như từng được kỳ vọng

Không rõ mức độ chấn thương đấy nghiêm trọng đến đâu? Cũng không rõ khả năng hồi phục của Possebon đến đâu? – Chỉ biết rằng càng về sau này, Rodrigo càng ít được ra sân thi đấu.

Trường hợp tương tự từng xảy ra với một ngôi sao có thời đầy triển vọng khác của bóng đá thế giới, thậm chí còn nổi tiếng hơn nhiều so với Possebon, đó là trường hợp của nhà vô địch thế giới năm 2002 Denilson (Brazil).

Denilson sau World Cup 2002 gia nhập Real Betis (Tây Ban Nha) với mức giá kỷ lục thế giới. Nhưng sau đó, Denilson dính chấn thương nặng và vĩnh viên không bao giờ lấy lại được phong độ cũ.

Điều trùng hợp khác là Denilson sau này cũng đến thi đấu tại V-League, cho CLB bóng đá Hải Phòng vào năm 2009. Nhưng đến nay thì người ta biết rõ thương vụ mang tên Denilson là thương vụ mang màu sắc thương mại, truyền thông, nhiều hơn là chuyên môn.

Một cầu thủ tiềm ẩn chấn thương dai dẳng như Denilson dĩ nhiên không phù hợp với V-League. Đấy có thể cũng là điều mà người ta lo ngại về trường hợp của Rodrigo Possebon khi cầu thủ này gia nhập CLB TPHCM.

Sân cỏ V-League vốn nhiều bạo lực từng làm chùn chân không chỉ Denilson, mà còn cả ngôi sao Việt kiều có đẳng cấp thế giới là Lee Nguyễn. Nên sân cỏ V-League có thể trở nên đầy thách thức với Rodrigo Possebon.

Và một điều mà người hâm mộ nói chung muốn được tường tận nữa là vì lý do mà suốt 2 năm gần nhất, 2 mùa bóng gần nhất, “viên ngọc thô” ngày nào của M.U không hề được thi đấu ở các CLB hạng dưới tại quê nhà Brazil?