Tại hội nghị, các xã viên đã được nghe chuyên viên tư vấn Hợp tác xã trình bày về Luật hợp tác xã năm 2003, Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, giới thiệu một số chính sách của nhà nước cũng như của tỉnh đối với hợp tác xã và tổ hợp tác. Hợp tác xã thanh niên bảo vệ môi trường xã Hùng Sơn và Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường xã Phấn Mễ được thành lập với sự tham gia của các xã viên là các đoàn viên thanh niên hoạt động năng nổ, nhiệt tình các nhiệm vụ về vệ sinh bảo vệ môi trường nhằm tăng phát triển sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đây, có thể thấy, cái được của mô hình HTX, tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường không chỉ ở hiệu quả kinh tế, mà quan trọng hơn là qua đó, thanh niên đã có nhận thức rất mới về cách làm giàu ngay tại chính mảnh đất quê hương mình.

Hiệu quả mà mô hình này mong đợi là ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ học tập, làm theo và tự giác gia nhập tổ chức Đoàn, góp phần làm cho các cơ sở đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Tại buổi tập huấn, cán bộ lãnh đạo của TW Đoàn và Đoàn thanh niên Tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao tặng cho HTX thanh niên bảo vệ môi trường xã Hùng Sơn và Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường xã Phấn Mễ những phần quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ phần nào cho công tác hoạt động của mô hình mới này.

Hoài Thương – Quốc Vương