Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi Tổng thống Donald Trump giữ cam kết của Mỹ trong hiệp định này.

quyen dai su my o trung quoc tu chuc de phan doi tong thong trump

Quyền Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ chức vì bất đồng với Tổng thống Trump về vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: AP/Shutterstock.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Rank đã làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1990 và đảm nhận vị trí này từ tháng 1/2016. Ông dự kiến ở lại Bắc Kinh cho đến khi tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad nhậm chức cuối tháng này. Việc bổ nhiệm ông Branstad, cựu Thống đốc bang Iowa, đã được Thượng viện thông qua cuối tháng 5/2017 nhưng đáng lẽ phải đến cuối năm nay ông mới nhận nhiệm vụ.

Ông David Rank được cho là không thể chấp nhận thông tin Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, vốn đã được 195 nước ký và được 147 nước phê chuẩn. Jon Pomfret, một nhà báo Mỹ chuyên theo dõi tình hình Trung Quốc, cho biết, ông Rank đã họp mặt nhân viên Đại sứ quán sau khi biết thông tin này.

Anna Richey-Allen, người phát ngôn của Cục Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết, đây là “quyết định cá nhân” của ông Rank, đồng thời không tiết lộ có phải nguyên nhân là vì việc nước Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris hay không. Bà cho biết, Tham tán kinh tế Mỹ Jonathan Fritz sẽ tạm đảm nhận trách nhiệm của ông Rank.

Ông Rank đã làm việc ở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh khi Trung Quốc ký thỏa thuận song phương với Mỹ dưới thời Tổng thống thứ 44 Barack Obama, ngay trước thềm lễ ký Hiệp định khí hậu Paris. Đó được coi là thỏa thuận lịch sử giữa 2 nước phát thải lớn nhất thế giới.

Trung Quốc ước tính, đến năm 2030 nước này sẽ đạt đến “đỉnh điểm” về phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính, chủ yếu do hoạt động đốt than giá rẻ để thúc đẩy kinh tế phát triển đến đủ trình độ có thể bắt đầu chuyển giao sang các nguồn năng lượng tái tạo. Sau thời điểm này, Trung Quốc cam kết sẽ giảm khí carbon và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo. Hiện nước này cũng đang đi đầu trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và đầu tư vào năng lượng tái tạo ở nhiều nơi trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Tổng thống Trump duy trì cam kết của Mỹ với Hiệp định khí hậu Paris nhưng cũng tuyên bố Bắc Kinh sẽ cùng Pháp bảo vệ thỏa thuận này./.