Sáng 27/9, tại nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp kiến đồng chí Saysomphon Phomvihan, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

quoc hoi viet nam ung ho cac hoat dong hop tac cua mat tran viet lao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn luôn hợp tác gắn bó công tác với Mặt trận; hết sức ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Mặt trận hai nước, góp phần quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn đồng chí Saysomphon Phomvihan, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphon Phomvihan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XIV, điều này thể hiện Quốc hội Việt Nam mong muốn góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Lào vừa tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 49 (AMM-49) và các Hội nghị liên quan tổ chức tại thủ đô Vientiane (tháng 7/2016) và Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 tại Vientiane (tháng 9/2016), khẳng định vai trò và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế; Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong hệ thống chính trị của Lào và những hoạt động hợp tác tích cực giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước trong thời gian qua, đặc biệt việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016-2020 có tính hiện thực cao đã góp phần củng cố, phát triển truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihan, hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.

Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

quoc hoi viet nam ung ho cac hoat dong hop tac cua mat tran viet lao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã thông báo đến Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphon Phomvihan, cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã thành công tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động và phương hướng hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội trong thời gian tới.

Hai Chủ tịch Quốc hội hai nước đã cùng dự Khai mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội về chủ đề “Quản lý nợ công”. Đây là nội dung mà hai bên rất quan tâm, là vấn đề quan trọng và cấp bách trong công tác quản lý kinh tế của cả Việt Nam và Lào. Hai bên đã nhất trí đầy mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực này để tăng cường sự hoạt động minh bạch và thống nhất, có hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn luôn hợp tác gắn bó công tác với Mặt trận; hết sức ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Mặt trận hai nước, góp phần quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào./.