Kết thúc tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII từ ngày 11 -16/11, với lịch trình làm việc dày đặc, tinh thần làm việc nghiêm túc, Quốc hội đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là những nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014 và công tác nhân sự.

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 được Quốc hội thông qua, năm 2014, chúng ta tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bên cạnh đó là bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong tuần qua, Quốc hội đã thực hiện bổ nhiệm nhân sự

Những chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội được quyết gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

Điểm nổi bật trong dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 là khẳng định chính sách tài khóa chặt chẽ. Theo đó, triệt để tiết kiệm chi trong bộ máy nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc. Cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi cho công tác nước ngoài, hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm và các khoản chi không cần thiết khác. Không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết khẳng định, năm 2014 tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế khoán, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những hộ tham gia an sinh xã hội như: kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, học sinh, sinh viên, hộ cá nhân chăm sóc, trông giữ trẻ, hộ cá nhân tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014 được Quốc hội thông qua trong tuần cũng khẳng định: Ngân sách năm 2014 tập trung ưu tiên bố trí vốn trả nợ cơ bản và dự án có khả năng sử dụng, khai thác trong năm 2014, hạn chế tối đa khởi công dự án mới. Các dự án có quyết định đầu tư phải thực hiện đúng mức vốn, kế hoạch được giao, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Về công tác nhân sự, với trên 93% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội tin tưởng 2 tân Phó Thủ tướng sẽ tham mưu cho Thủ tướng, có những đột phá về chính sách trên những lĩnh vực được phân công. Cụ thể với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là về Văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo; với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là về công tác đối ngoại.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay ông Vũ Đức Đam.

Quốc hội cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Hiền làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Lâm Thành làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Phạm Trí Thức làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ông Nguyễn Văn Tuyết làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng. Ông Đặng Thuần Phong làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội. Ông Vũ Hải Hà làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Theo chương trình, tuần làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 22/11. Quốc hội tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng, như: thảo luận về việc chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); thảo luận về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đặc biệt Quốc hội sẽ dành hơn 2 ngày để các bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã chọn 4 Bộ trưởng và trưởng ngành để đăng đàn lần này, gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Phiên thảo luận về Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5 và phiên chất vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên Hệ thời sự Chính trị Tổng hợp (VOV1) từ ngày 19 đến ngày 21/11./.

Theo VOV