Ngày 12/11, các nghị sỹ Quốc hội Moldova đã giải tán chính phủ liên minh do Thủ tướng thân phương Tây Maia Sandu đứng đầu sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ liên minh ở Moldova đã thất bại với việc 63 trong tổng số 101 nghị sỹ quốc hội bỏ phiếu không tín nhiệm.

Hiện, các đảng trong Quốc hội Moldova sẽ bắt đầu đàm phán để thành lập một phe đa số trong quốc hội.

Sau khi tham vấn với các đảng này, Tổng thống Moldova Igor Dodon sẽ chỉ định một ứng cử viên cho vị trí thủ tướng.

Thủ tướng Sandu đã thành lập một chính phủ liên minh với đảng Xã hội chủ nghĩa Moldova được Nga hậu thuẫn.

Tuy nhiên, Liên minh đối lập cánh hữu (ASUM) của bà Sandu ủng hộ nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong khi đảng Xã hội chủ nghĩa Moldova muốn thắt chặt quan hệ với Nga.

Ngoài ra, hai đảng này còn bất đồng trong việc ai sẽ có quyền chỉ định công tố viên hàng đầu.

Thủ tướng Sandu muốn tự ra quyết định về vấn đề này trong khi đảng Xã hội chủ nghĩa Moldova muốn một ủy ban đặc biệt trực thuộc Bộ Tư pháp ra quyết định.

Nằm ở vị trí giữa Ukraine và Romania, Moldova với 3,5 triệu dân liên tiếp rơi vào khủng hoảng sau vụ 1 tỷ USD biến mất khỏi 3 ngân hàng lớn hồi năm 2014 đã ảnh hưởng tới danh tiếng của tầng lớp chính trị nước này./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)