quoc hoi han quoc keu goi tong thong ton trong ket qua dieu tran
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Nguồn: Yonhap)

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo của các đảng cầm quyền và đối lập tại Quốc hội, ông Chung còn kêu gọi các đảng đối lập tách biệt vấn đề bổ nhiệm nhân sự khỏi các vấn đề lập pháp liên quan đến chính sách.

Ngoài ra, ông Chung cũng nhân dịp này kêu gọi các đảng không lấy vấn đề chính sách làm “con tin” trong cuộc tranh cãi về bổ nhiệm nhân sự.

Ông nêu rõ: “Điều đáng mong muốn là các phiên điều trần về những người được bổ nhiệm được tiến hành theo đúng Luật Quốc hội, ý kiến của các đảng được truyền đạt trong khuôn khổ thủ tục và người bổ nhiệm tôn trọng kết quả của các phiên điều trần... Các phiên điều trần tại Quốc hội không nên bị coi là chỉ để tham khảo."

Phát biểu trên được ông Chung đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Moon hôm 18/6 đã kiên quyết bổ nhiệm bà Kang Kyung-wha làm Ngoại trưởng mặc dù Quốc hội Hàn Quốc không chịu thông qua một báo cáo về kết quả của phiên điều trần liên quan đến việc này.

Cũng tại cuộc họp trên, lãnh đạo các đảng nhất trí sẽ thông qua một nghị quyết kêu gọi đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên trong phiên họp toàn thể dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới./.