Trước đó vào lúc 11 giờ ngày 7-3, Nhà giàn DK1-14, Vùng 2 Hải quân nhận được thông báo có anh Trần Văn Thông, ngư dân Tàu cá BV 4594 TS bị co giật, tay chân không cử động được. Nhà giàn DK1-14 đã cử tổ quân y xuống tàu tiến hành sơ cứu, đưa ngư dân lên nhà giàn. Nguyên nhân do ngư dân xuống hầm đá để lấy đá ướp cá bị ngạt khí.

Qua gần 1 ngày điều trị, bằng các biện pháp chuyên môn, quân y Nhà giàn DK1-14 đã cấp cứu ngư dân Trần Văn Thông thành công. Hiện tại anh Thông có sức khỏe ổn định và về tàu lúc 9 giờ ngày 8-3.

quan y nha gian dk1 14 cap cuu kip thoi ngu dan bi ngat khi
Chỉ huy Nhà giàn DK1-14 và chủ tàu làm thủ tục bàn giao ngư dân.

Ngư dân Trần Văn Thông sinh năm 1984, thường trú tại đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Tàu BV 4594 TS xuất bến ngày 14-2 tại Trạm kiểm soát Biên Phòng Phước Tỉnh. Tàu do ông Nguyễn Văn Sự sinh năm 1978, thường trú tại Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu, làm thuyền trưởng; trên tàu có 13 thuyền viên.

Lúc phát hiện ngư dân Trần Văn Thông bị nạn, có 3 người xuống cùng cũng bị ngạt khí nhưng nhẹ hơn, hiện tại sức khỏe 3 ngư dân này đã hồi phục./.