Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và trực tiếp giới thiệu Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hơn 700 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 4 khoa xii 22958

Toàn cảnh hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Tổng tham mưu.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi, làm sâu sắc những nội dung cốt lõi, trọng tâm các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Trong từng nội dung, đội ngũ báo cáo viên đều liên hệ với những vấn đề thực tiễn để phân tích, chứng minh và làm rõ; nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó thống nhất quan điểm, chủ trương và các giải pháp trong tổ chức thực hiện; xác định cụ thể những việc cần làm ngay; thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng yêu cầu: Ngay sau hội nghị này từng cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sát thực, phù hợp, có tính khả thi cao; phân công, phân nhiệm cụ thể, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng phần việc, từng nội dung; xác định cụ thể thời gian hoàn thành. Cùng với đó, cấp ủy các cấp phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo định kỳ...