Các ý kiến tham gia hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ tính cần thiết phải thực hiện đề án; đối tượng, thời gian luân phiên hỗ trợ chỉ đạo tuyến; những khó khăn, vướng mắc và chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện đề án…

quan khu 5 luan phien ho tro chi dao tuyen cua can bo y duoc
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội ở tất cả các tuyến quân y, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần nâng cao trình độ năng lực huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị. Theo đó, 100% cán bộ chuyên môn từ cấp chủ nhiệm khoa trở xuống ở 2 bệnh viện Quân y thuộc Quân khu đều phải qua các đơn vị cấp chiến thuật trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở cũng luân phiên cử cán bộ đi học chuyên khoa sơ bộ một số chuyên ngành ở các bệnh viện…