Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3.

quan khu 3 tang cuong phoi ho p trien khai cong tac quoc phong quan su
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về công tác triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP.

Đánh giá kết quả phối hợp, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 3 nhấn mạnh, năm 2017, Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước và văn bản hướng dẫn của các cấp. Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác QP, QSĐP, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu được nâng cao; tiềm lực quốc phòng và an ninh (QPAN) không ngừng được củng cố, ngày càng vững chắc; mối quan hệ giữa Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 3 với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương luôn gắn bó, mật thiết. Nổi bật là công tác củng cố, kiện toàn cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở được triển khai chặt chẽ; LLVT Quân khu 3 đã duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến các cấp; kế hoạch phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh diễn tập làm điểm cho Bộ Quốc phòng; diễn tập KVPT cấp huyện, các sở, ngành và cấp xã; diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm-cứu nạn các cấp đạt kết quả tốt, an toàn. Công tác đăng ký, quản lý nguồn và huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ chặt chẽ, hiệu quả; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng.

Tại hội nghị, cùng với đánh giá kết quả đạt được năm 2017, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những chủ trương, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác QP, QSĐP trên địa bàn Quân khu năm 2018 . Theo đó, năm 2018, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QPĐP tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng KVPT vững chắc.