tin nhap 20160825154913
Toàn cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Quân khu 2.
Ý kiến các đại biểu tại buổi tọa đàm tập trung trao đổi các nội dung: Thực trạng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay và trách nhiệm trong việc quán triệt, cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống gắn với việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ; tâm tư, nguyện vọng, động cơ, thái độ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ và giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến, sáng tạo và hưởng thụ; đề xuất chủ trương, giải pháp và chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; luôn xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ; có ước mơ hoài bão và động cơ phấn đấu trong sáng; khát khao được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh những ưu điểm, các ý kiến tham luận tại tọa đàm cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay và bàn biện pháp khắc phục. Theo đó, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ cần tích cực học tập nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện và hành động sai trái, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.