quan khu 1 hoi thi trung doan truong chinh uy trung doan bo binh
Hội thi hướng tới mục tiêu nhằm đánh giá thực chất trình độ lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn một cách toàn diện.

Hội thi năm nay diễn ra trong 3 ngày, thu hút 26 thí sinh là cán bộ Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh từ các đơn vị, gồm: Sư đoàn Bộ Binh 3, Sư đoàn Bộ binh 346, Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338.

Tại hội thi, mỗi cán bộ dự thi phải trải qua 7 nội dung thi: soạn thảo quyết tâm chiến đấu hoặc soạn dự thảo Nghị quyết Đảng ủy Trung đoàn lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức Hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu của Trung đoàn trưởng; thi nhận thức chung; động tác Điều lệnh Đội ngũ từng người không có súng; bắn đạn thật súng ngắn; bơi tự do và nằm sấp chống đẩy.

Đây cũng là năm thứ hai phần thi nhận thức được thi bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, đưa công nghệ thông tin vào để đánh giá kết quả chính xác, khách quan; tạo niềm tin cho cán bộ dự thi và kinh nghiệm cho các đơn vị học tập.

Với quan điểm “Cán bộ phải giỏi cấp mình, biết cấp trên, thành thạo cấp dưới”, Hội thi hướng tới mục tiêu nhằm đánh giá thực chất trình độ lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn một cách toàn diện. Qua đó rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng năng lực, bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị mình trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đưa công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, chất lượng.