quan doi viet nam thai lan tang cuong hop tac nghien cuu chien luoc
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh chụp ảnh chung cùng các thành viên đoàn Thái Lan. (Ảnh: MINH KHÁNH).

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cho rằng cùng với sự phát triển về mọi mặt của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước trong những năm qua không ngừng phát triển với nhiều lĩnh vực hợp tác hiệu quả, thiết thực, điển hình như: Trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan, hợp tác giữa các quân, binh chủng, hợp tác đào tạo…; nhấn mạnh những hoạt động hợp tác này đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cũng đánh giá cao kết quả buổi làm việc trước đó giữa Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Viện Nghiên cứu Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các nội dung hợp tác hiện có và đóng vai trò chủ động, tích cực trong công tác tham mưu các vấn đề chiến lược cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội mỗi nước.