Do các mối quan ngại về an ninh, quan chức này không mô tả chính xác các loại thiết bị được rút về và liệu các thiết bị đó được vận chuyển bằng máy bay hay xe trên mặt đất. Quan chức này cũng không nói rõ thiết bị đó nằm ở vùng nào ở Syria dù người ta tin rằng việc rút khí tài quân sự bắt đầu ở miền bắc Syria.

quan doi my bat dau rut thiet bi quan su khoi syria
Binh sĩ Mỹ. Ảnh: Foreign Policy.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng muốn công bố tiến độ việc rút quân lên Tổng thống Trump. Tuy nhiên do yêu cầu về an ninh, họ sẽ không công bố chi tiết cụ thể về việc chuyển quân và lịch trình.

Quân đội Mỹ đang tiến hành rút quân theo một mệnh lệnh do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ký trước khi rời bỏ chức vụ này vào ngày 31/12/2018. Trước đó cùng tháng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria vì nhiệm vụ đánh bại IS đã hoàn thành./.