quan chung phong khong khong quan tap huan nghiep vu cong tac doan va phong trao thanh nien
Đại tá Bùi Đức Thành, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022); an ninh mạng trong tình hình hiện nay, một số vấn đề cần chú ý trong sử dụng Internet, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh với những quan điểm sai trái trên không gian mạng; chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX (2017-2022); hoạt động Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” của quân chủng; hướng dẫn các văn kiện, sổ sách công tác đoàn, công tác thi đua-khen thưởng của đoàn trong quân chủng; kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên; kỹ năng, phương pháp, nội dung viết tin, bài phản ánh về các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị và hướng dẫn văn kiện sổ sách công tác phụ nữ trong quân chủng.

quan chung phong khong khong quan tap huan nghiep vu cong tac doan va phong trao thanh nien
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng yêu cầu các học viên tập trung thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc các nội dung của bài học; chủ động lĩnh hội những thông tin mới, đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên sát với đặc điểm, tình hình của từng loại hình đơn vị.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm CTĐ&PTTN trong toàn quân chủng; đồng thời thống nhất nội dung, hình thức, biện pháp trong triển khai thực hiện các mặt hoạt động CTĐ&PTTN trong toàn quân chủng./.