Quân đội Nigeria ngày 4/9 cho biết, một số quan chức đang bán vũ khí và đạn dược cho nhóm Boko Haram - dấu hiệu cho thấy tình trạng tham nhũng cản trở cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan này vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực của chính quyền.

quan chuc nigeria bi to ban vu khi cho boko haram

Phiến quân Boko Haram. (Ảnh: Indian Express)

Tướng Lucky Irabor, Tư lệnh các lực lượng khu vực Đông Bắc Nigeria đã gọi hành động bán vũ khí cho Boko Haram là sự phản bội đối với người dân Nigeria.

Cáo buộc này được đưa ra chỉ 3 tuần sau khi quân đội Nigeria nói rằng, tòa án binh đang xét xử 16 quan chức và binh sĩ bị cáo buộc phạm phải các tội liên quan đến cuộc chiến chống Boko Haram, trong đó có trộm cắp và bán đạn dược.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari từng đổ lỗi cho nạn tham nhũng gây ra cái chết của hàng nghìn người trong cuộc nổi dậy kéo dài 7 năm qua của Boko Haram, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người./.