Sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Biên giới Myanmar Ye Aungnhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

ptt truong hoa binh tiep bo truong bo bien gioi myanmar ye aung
Phó Thủ Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Biên giới Myanmar Ye Aung

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà chính phủ Myanmar đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Myanmar. Hai nước cũng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tôn giáo và truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước về mọi mặt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, Phó Thủ tướng đề nghị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp và cơ chế hợp tác; Sớm thiết lập cơ chế “Đối ngoại chính sách quốc phòng”; thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận trong các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, giao thông vận tải, tư pháp, hỗ trợ Myanmar phát triển nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực; đồng thời, tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, trong đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Yangon.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Biên giới Myanmar Ye Aung thông báo kết quả Hội đàm giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Các vấn đề Biên giới Mi-an-ma diễn ra ngày hôm qua 12/3.

Bộ trưởng Myanmar Ye Aung tin tưởng, sự hợp tác giữa hai cơ quan trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng biên giới, đồng bào dân tộc sẽ có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa hai cơ quan nói riêng và thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước nói chung./.