phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong Phú Lương: Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 3

Theo thông tin từ Công an huyện Phú Lương, vào thời điểm trên, một chiếc xe Bus của Công ty Huy Hiệp mang biển kiểm soát 20B - 01.358 do tài xế Bùi Văn Tuyển, sinh năm 1988, trú tại xóm 5, xã Cù Vân (Đại Từ) điều khiển đang lưu thông trên hướng Thái Nguyên - Chợ Mới, Bắc Kạn thì bất ngờ bị mất lái, xe lấn sang làn đường bên đối đầu với một chiếc xe tải hạng nặng mang Biển kiểm soát 20C-07.163 đi ngược chiều, do anh Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1982, trú ở thị trấn Giang Tiên (Phú Lương) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 hành khách ngồi ghế đầu xe bus là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1995, ở xóm Phi Lễ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tử vong tại chỗ; anh Bùi Văn Tuyển (lái xe bus) bị thương nặng, tài xế xe tải và 5 người đi trên xe bus bị thương nhẹ.

phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong
Hiện trường vụ tai nạn
phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong
Hai xe ô tô bẹp nát sau tai nạn
phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong
Tài xế xe Bus bị mắc kẹt trong buồng lái
phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong
Vụ tai nạn khiến 2 xe văng xa, đâm gãy taluy bên đường
phu luong tai nan giao thong nghiem trong 1 nguoi chet 7 nguoi bi thuong
Người dân địa phương và lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi xe tai nạn

Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt ở hiện trường, đưa những nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phú Lương, công an xã Yên Ninh cũng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, cùng với nhân dân địa phương nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.