Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương, đến 11h ngày 23-6, xã Vô Tranh có 57 nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 67,9 triệu đồng; xã Tức Tranh có 161 nhà bị tốc mái (trong đó có 48 nhà bị thiệt hại trên 50% trở lên). Thiệt hại về cây cối, hoa màu và các tài sản khác chưa có thống kê cụ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện đã trực tiếp xuống các xã để kiểm tra tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ từng bước khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.