Đ/C Phan Hữu Minh Tỉnh ủy viên - Giám đốc - TBT
Đài PT-TH Thái Nguyên tặng thiết bị thu vệ tinh cho đồng bào
dân tộc Mông xóm Đồng Tâm và Xóm Phú Thọ. Ảnh Minh Tâm

Trong mấy năm trở lại đây Đài PT-TH Thái Nguyên đã có nhiều khởi sắc, các chương trình của Đài từng bước nâng cao cả về chất và lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao không chỉ của khán thính giả và bạn xem Truyền hình trong tỉnh, mà diện phủ sóng đã ngày càng vươn xa, đặc biệt là từ khi Đài chính thức phát sóng qua vệ tinh Vina sat 1,thì kênh TN1 đã vươn tới các nước khu vực châu Á.

Tuy nhiên do đặc điểm địa hình, ở những khu vực miền núi vùng sâu vùng xa vẫn còn một số bản đồng bào dân tộc thiểu số chưa xem được chương trình của Đài, đây cũng chính là nỗi trăn trở của Ban giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên.

Nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan ngôn luận của Đảng và nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của đồng bào, để đồng bào được xem, nghe chính tiếng nói của đồng bào mình trên kênh sóng của Đài, Ban giám đốc Đài PTTH Thái Nguyên đã tổ chức chương trình "Trao tặng máy thu hình và thiết bị thu vệ tinh cho đồng bào dân tộc Mông, Dao trên địa bàn tỉnh”, đồng thời kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội, sáng kiến này đã được các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp hưởng ứng tích cực chung sức thực hiện chương trình với tâm nguyện hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ người nghèo, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Tại buổi trao tặng thiết bị, đồng chí Phan Hữu Minh Tỉnh ủy viên - Giám đốc -Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã nói lên tâm tư tình cảm của tập thể cán bộ, phóng viên , biên tập viên của Đài cũng như sự ủng hộ các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doành nghiệp, các nhà hảo tâm và mong muốn bà con hãy giữ gìn và phát huy tối đa công suất sử dụng của các trang thiết bị xem truyền hình để nắm bắt, hiểu được những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước qua kênh sóng của Đài.

Thay mặt đồng bào hai xóm Đồng Tâm và Xóm Phú Thọ, lãnh đạo huyện Phú Lương bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn với đồng bào, món quà thật sự có ý nghĩa thiết thực là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với đồng bào ở vùng quê còn khó khăn, đồng thời đây sẽ là kênh thông tin quan trọng hướng dẫn bà con trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo kế hoạch Đài Phát thanh Truyền hình Thái nguyên sẽ tiếp tục trao tặng máy thu hình và thiết bị thu vệ tinh tại 3 huyện Định Hóa, Đồng Hỷ và Võ Nhai.

Hoàng Quỳnh