Một nguồn tin quân sự Nga cho biết, khóa đào tạo sẽ kéo dài khoảng 5 tháng. Nguồn tin quân sự Nga cũng nhấn mạnh, các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 dự kiến sẽ được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2019.

phot lo my tho nhi ky dieu nhan vien quan su toi nga tap huan s 400
Hệ thống S-400. Ảnh: BBC.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, những lo ngại của Mỹ về hệ thống phòng không S-400 của Nga là không hợp lý và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhượng bộ. Trước đó, chính phủ Mỹ cảnh báo sẽ ngừng hợp đồng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này vẫn quyết tâm mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Theo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, ông đã gặp đại diện các hãng sản xuất hàng không vũ trụ Mỹ để thảo luận về những lựa chọn có thể nếu Thổ Nhĩ Kỳ từ chối thực hiện yêu cầu này.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là sau quyết định năm 2015 của Mỹ rút hệ thống tên lửa đất đối không Patriot khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với các đồng minh phương Tây trong NATO đã trở nên căng thẳng vì một loạt các vấn đề, từ việc Mỹ ủng hộ phiến quân người Cuốc ở Syria tới việc chính phủ Mỹ từ chối dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen, một nhận vật đối lập bị cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 và đang sống lưu vong tại Mỹ./.