Còn chiến sĩ DBĐV Nguyễn Minh Hiếu, công nhân Công ty Công viên cây xanh Thành phố cũng đã chủ động báo cáo với công ty tạo điều kiện để tham gia huấn luyện theo kế hoạch. Riêng anh Phan Văn Bảo, ngụ xã Trung Lập Hạ, đang nuôi 4 con bò sữa. Khi nhận lệnh, anh băn khoăn nếu tập trung huấn luyện thì đàn bò để cho ai chăn? Biết rõ khó khăn của anh Bảo, Ban CHQS xã đã cử chiến sĩ dân quân giúp anh chăm nuôi đàn bò chu đáo trong thời gian anh vắng nhà. Nhờ đó, anh Bảo yên tâm tập trung huấn luyện. Tương tự, nhờ được sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã lo việc gia đình nên chiến sĩ Nguyễn Thanh Điền, ngụ xã Phước Thạnh yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

phoi hop luyen ren quan gui trong dan

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội DBĐV 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 775, Sư đoàn 317 tập trung huấn luyện.

Tại điểm bàn giao lực lượng DBĐV của huyện Củ Chi cho Sư đoàn 317, chúng tôi chứng kiến có đủ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương. Buổi bàn giao diễn ra trang trọng, ý nghĩa, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ. Bà Nguyễn Thị Hương, 70 tuổi, nguyên chiến sĩ du kích huyện Củ Chi, từng lập nhiều thành tích trong kháng chiến, nói: “Tôi luôn động viên, khích lệ các cháu thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Cháu nào gặp hoàn cảnh khó khăn, bà con sẵn sàng gánh vác”.

Đợt tập trung huấn luyện DBĐV lần này, sau khi tiếp nhận xong, Sư đoàn 317 tổ chức lực lượng cơ động gần 200km đến Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 để huấn luyện dã ngoại, thực hành diễn tập bắn đạn thật. Được đơn vị quan tâm, hậu phương động viên nên 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, cơ động an toàn.

Đồng chí Trương Ngọc Thống, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi nhấn mạnh: “Nhận kế hoạch phối hợp của Sư đoàn 317, chúng tôi tổ chức ngay các hội nghị quán triệt, triển khai, phân công rõ trách nhiệm từng ban, ngành, bộ phận, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương”. Anh Hoàng Minh Thắng, Phó bí thư Huyện đoàn cho biết thêm: “Huyện đoàn đã phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sinh động tại nơi quân nhân công tác và nơi ở, đồng thời hỗ trợ vật chất, phụ giúp gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình huấn luyện, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với đơn vị”. Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần anh em, chính quyền địa phương đã trích gần 400 triệu đồng tặng quà quân nhân DBĐV trước khi tập trung.

Về nâng cao chất lượng huấn luyện quân dự bị, Đại tá Lê Minh Tòng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317 nói với chúng tôi: “Sư đoàn đã chủ động phối hợp với địa phương tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ khung B. Còn đối với cán bộ khung A, chúng tôi thực hiện tốt huấn luyện tại chức. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng huấn luyện DBĐV”. Trong quá trình huấn luyện, sư đoàn tổ chức cho cán bộ khung A hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các địa phương tiếp nhận quân, kết hợp bồi dưỡng cán bộ khung B; phổ biến pháp luật, điều lệnh mới cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đời sống, chế độ chính sách, nơi ăn nghỉ... Nhờ đó trong nhiều năm qua, Sư đoàn 317 huấn luyện lực lượng DBĐV luôn đạt kết quả cao, 100% khoa mục khá giỏi, diễn tập đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.