Nội dung toàn diện, kết quả nổi bật

Kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP trong những tháng đầu năm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa phối hợp tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến với các đơn vị, địa phương trong cả nước. Tại hội nghị này, lãnh đạo hai Bộ thống nhất đánh giá: Những tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo của thủ trưởng hai Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng quân đội, công an đã triển khai hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

phoi hop chat che hieu qua ngay tu co so
Cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm. Ảnh: Duy Hiển

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng của hai Bộ đã phối hợp trao đổi hàng nghìn thông tin liên quan đến an ninh chính trị (ANCT), TTATXH. Chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát và lực lượng biên phòng đã trao đổi hơn 1.100 tin, trong đó có 600 tin liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; phối hợp bắt giữ 145 vụ liên quan đến ma túy, 80 vụ buôn lậu với hàng trăm đối tượng vi phạm. Công tác vận động quần chúng được hai lực lượng đẩy mạnh thực hiện thông qua giáo dục, tuyên truyền và các mô hình, phong trào gắn với từng địa bàn, khu vực. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức QP-AN tổ chức nền nếp với hơn 1.000 lớp cho hơn 97.000 người thuộc đối tượng từ 1 đến 4 và các đối tượng khác; giáo dục kiến thức QP-AN cho hơn 3,1 triệu lượt học sinh, sinh viên. Theo Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu), thì các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ thường xuyên duy trì giao ban định kỳ, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm QP-AN. Qua trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin giúp lực lượng của hai Bộ đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định những chủ trương, triển khai giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn và cả nước.

Công tác phối hợp giữa hai lực lượng còn hướng vào xây dựng và bảo vệ lực lượng, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực phản động, thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và công an. Hoạt động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập giữa hai lực lượng thu được nhiều kết quả. Năm học 2016-2017, Bộ Quốc phòng gửi 683 học viên học tập tại 6 cơ sở đào tạo của Bộ Công an; Bộ Công an gửi gần 3.000 học viên học tập tại 14 cơ sở đào tạo của quân đội và dự kiến trong năm học mới, hai Bộ tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo hàng trăm cán bộ, học viên; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Cần tăng tính chủ động trong phối hợp

Để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa hai lực lượng, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ QP-AN. Trọng tâm là quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá tình hình, nhất là dự báo chiến lược kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp về QP-AN. Hai lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng.

Yêu cầu bảo đảm ANCT, TTATXH của đất nước thời gian tới đặt ra những nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề hơn, theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thì các cơ quan, đơn vị thuộc hai lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình, bổ sung, hoàn thiện và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hai Bộ. Chú trọng tham mưu, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải được tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc trao đổi thông tin cần phải nâng cao tính chủ động của mỗi bên. Thông tin trao đổi phải rõ ràng, hướng vào mục tiêu chung là giữ gìn an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng...