Sáng 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 chủ trì cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhằm đánh giá công việc thời gian qua và công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

pho thu tuong pham binh minh chu tri cuoc hop uy ban quoc gia apec

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong thời gian qua, 5 tiểu ban và các bộ, ngành liên quan đã tổ chức rất thành công Tuần lễ An ninh lương thực, Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như Hội nghị SOM 3 và các hội nghị liên quan. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao diễn ra vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Các nền kinh tế thành viên tiếp tục ủng hộ năm APEC 2017, tham dự tương đối đông đủ và cấp cao hơn so với một số năm gần đây. Trong đó, Tuần lễ An ninh lương thực gồm 17 sự kiện với sự tham dự của 750 đại biểu. Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tham gia của 160 đại biểu của 20/21 nền kinh tế thành viên.

Hội nghị SOM 3 và 74 cuộc họp liên quan được tổ chức tại TPHCM với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đánh giá đúng các quan tâm, vận động đúng các đối tác đạt được sự đồng thuận với nhiều vấn đề để chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ cấp cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đến nay đã có 7 văn kiện được các hội nghị Bộ trưởng và SOM thông qua, nhất trí báo cáo lên hội nghị Liên Bộ trưởng ngoại giao kinh tế và hội nghị cấp cao bao gồm: Chiến lược các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh – bền vững và sáng tạo; Sáng kiến về thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; Khuôn khổ thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới; Bộ kinh nghiệm điển hình về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Kế hoạch hành động an ninh lương thực và biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động về phát triển nông thôn, đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng; Khuôn khổ giám sát đối với các chương trình hành động khung kết nối – cung ứng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh các Bộ, ngành trong thời gian qua tổ chức tốt các hội nghị, nhất là hội nghị chuyên sâu về các lĩnh vực được đánh giá thành công và cho rằng 7 văn kiện thông qua và đạt được sự đồng thuận, thống nhất của các nền kinh tế thành viên APEC là hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng cho biết, cuộc họp hôm nay cũng là cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Quốc gia trước khi tiến hành Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

3/4 công việc của APEC 2017 đã hoàn thành, có 6 hội nghị cấp Bộ trưởng, 3 hội nghị SOM. Cho đến nay về nội dung văn kiện có thể nói các hội nghị tổ chức trong 9 tháng qua đã đạt được số lượng các văn kiện hội nghị cấp Bộ trưởng thông qua.

"Hội nghị SOM cũng đã đề xuất những vấn đề đi vào thảo luận, làm tiền đề quan trọng cho hội nghị cấp cao vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng. Đến nay, nội dung cơ bản của các hội nghị Bộ trưởng đã đạt được kỳ vọng đặt ra. Đó là thuận lợi hết sức cơ bản” – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh./.