Ngày 6/6, Công an TP HCM tạm đình chỉ công tác trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó công an phường An Phú Đông (quận 12), để làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam).

pho cong an phuong o tp hcm bi dinh chi cong tac sau vu no sung
Nơi anh Kiệt tử vong Ảnh: S.H

Sự việc xảy ra chiều 3/6, khi anh Kiệt chở bạn bằng xe máy, chạy phía sau đoàn "bão" trên Quốc Lộ 1A. Trung tá Huệ cùng cảnh sát hình sự, CSGT Công an quận 12 ra quân ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép này.

Phó công an phường An Phú Đông ngồi sau xe máy đồng đội, cùng nhiều lực lượng truy đuổi, giải tán đoàn đua. Đến giao lộ ngã tư chùa Khánh An (phường An Phú Đông), thấy nhóm thanh niên chặn làn ôtô cho đoàn đua xe quay đầu bỏ chạy, trung tá công an nổ 2 phát súng chỉ thiên yêu cầu họ dừng lại. Đến viên thứ 3 thì súng bị kẹt.

Trong lúc ông Huệ chỉa súng xuống đất để kéo khoá nòng, xử lý viên đạn kẹt thì súng bất ngờ phát nổ. Phó công an phường tiếp tục truy đuổi nhóm đua xe, đến khi quay trở lại khu vực chùa Khánh An mới nghe tin có người trúng đạn.

Bước đầu, lãnh đạo quận 12 cho hay viên đạn khi gắp ra khỏi đầu nạn nhân có dấu hiệu móp méo, va chạm với vật cứng và có vết nhựa đường.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP HCM), kết quả giám định ban đầu cho thấy hướng đi của viên đạn cho thấy nạn nhân không phải bị bắn trực tiếp vào đầu.