Vụ nổ xảy ra tại một khu chợ đông đúc bên ngoài khách sạn Marco Polo, một địa điểm thường xuyên lui tới của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, đang có mặt tại Davao vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom.

philippines day nhanh dieu tra vu no lam it nhat 12 nguoi chet

Nhân viên cứu hộ thu dọn hiền trường vụ đánh bom ở Davao. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin Phó Thị trưởng thành phố Davao Paolo Duterte, Tổng thống Duterte an toàn và ở trong một đồn cảnh sát sau vụ nổ. Ông Duterte cũng cho biết: hai ngày trước khi xảy ra vụ nổ, ông đã nhận được một tin nhắn cảnh báo ông về nguy cơ có thể xảy ra song không cho biết cho biết nội dung chi tiết.

Trước đó, theo thông tin từ người phát ngôn Chính phủ Philippines, vụ nổ đã làm ít nhất 10 người chết và 60 người khác bị thương. Tuy nhiên, sau đó, có ít nhất 2 người bị thương nặng đã thiệt mạng tại bệnh viện, nâng tổng số người chết do vụ nổ lên 12 người.

Trước khi làm Tổng thống Philippines, ông Duterte là thị trưởng của thành phố Davao trong hơn 22 năm.

Thành phố Davao là nơi trú ấn của nhiều nhóm phiến quân, trong đó có nhóm Abu Sayyaf, thường xuyên tiến hành bắt cóc và đòi tiền chuộc. Nhóm này từng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.