Theo tờ báo Rapplers của Philippines, đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận 71 người bị thương và 70 người khác vẫn còn mất tích do siêu bão.

philippines da ghi nhan 81 nguoi chet do sieu bao mangkhut
Bão Mangkhut gây lở đất tại nhiều nơi ở Philippines. (Ảnh: Sky News)

Khu vực hành chính Cordillera trên đảo Luzon được đánh giá là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của Philippines khi siêu bão Mangkhut quét qua quốc đảo này. Tính đến nay, hầu hết các trường hợp bị thương nặng do siêu bão tại Philippines được ghi nhận tại Cordillera. Ngoài ra, tại đây hiện có 66 trong tổng số 70 trường hợp mất tích.

Thông tin từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, hơn 1 triệu người dân nước này cùng nhà cửa và ruộng vườn đã bị bão Mangkhut phá hủy hoặc gây thiệt hại. Chính quyền các địa phương của Philippines đã kịp thời cung cấp nơi ở tạm thời và các hỗ trợ về y tế và xã hội cho các nạn nhân của siêu bão.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào bờ biển phía Đông Bắc của Philippines ngày 14/9, sau đó tiếp tục càn quét và gây ảnh hưởng nặng nề đối với các khu vực thuộc miền Nam Trung Quốc./.